“Công trình xanh” ứng dụng hiệu quả năng lượng mặt trời tiết kiệm chi phí

Thứ Ba, 16/04/2013, 19:40
Đó là chủ đề chính của hội thảo về “Công trình xanh” do Bộ Xây dựng và Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tại Hà Nội sáng 16/4 nhằm cụ thể hóa nỗ lực tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa hai bên.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng với 765 đô thị và dân số đô thị chiếm 32,45% dân số toàn quốc. Theo dự báo, đến năm 2025, dân số đô thị ở Việt Nam khoảng 52 triệu người, chiếm 50% dân số đô thị của cả nước. Do đó, tại khu vực đô thị, nhu cầu xây dựng tiếp tục gia tăng nhanh, đồng nghĩa với việc tăng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và xả rác thải ra môi trường.

Đại sứ Hoa Kỳ David Shear cho biết, đây là công trình không chỉ đẹp, hiện đại về kiến trúc mà còn ứng dụng các công nghệ khai thác hiệu quả năng lượng mặt trời, cho phép tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng.

Theo Đại sứ David Shear, công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng mang lại lợi ích trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm tác động biến đổi khí hậu, giảm khí thải nhà kính cũng như chi phí năng lượng cho người sử dụng…

Bộ Xây dựng cho biết Bộ đang soạn thảo Chiến lược phát triển công trình xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng tiêu chí đánh giá công trình xanh, công trình sử dụng năng luợng tiết kiệm và hiệu quả

Ngọc Khánh
.
.
.