Công nhân rơi từ tầng 6 công trình xuống đất tử vong

Thứ Năm, 27/12/2018, 17:04
Nam công nhân rơi từ tầng 6 một công trình xây dựng xuống đất bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi...


Ngày 27-12, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNLĐ xảy ra tại công trình thi công tòa nhà 12 tầng trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh khiến 1 công nhân tử vong. 

Bước đầu các đơn vị chức năng đã bị lập biên bản ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

Công trình nơi xảy ra vụ TNLĐ khiến 1 công nhân tử vong

Trước đó chiều 26-12, công nhân Trần Trường Phi thuộc tổ xây tô trong công trình đang đứng ở tầng 6 vận chuyển đồ ra thang máy vận chuyển hàng thì bất ngờ khung sắt của thang máy bật rơi đập vào người anh Phi khiến anh Phi rơi từ tầng 6 xuống đất. Các công nhân trong công trình đưa anh Phi vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Phi không qua khỏi.

Tại hiện trường khung sắt thang máy vận chuyển vật liệu nằm lơ lửng trên tầng 6, nhiều vật liệu trong thang máy rơi từ trên cao xuống đất may mắn không trúng công nhân nào làm phía dưới.

Được biết công trình xây dựng trên có kết cấu 12 tầng, đang xây đến tầng thứ 8 thì gặp sự cố. Công trình trên được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cấp phép, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Bắc & Lynh, thi công đầu tháng 2-2018.

Hàn Phi
.
.
.