Công nhân rơi lầu tử vong tại bệnh viện

Thứ Hai, 16/04/2012, 16:39
Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa nhưng do bị đa chấn thương nên anh Nguyễn Văn Ngon (30 tuổi, quê quán Bến Tre), nạn nhân trong  vụ TNLĐ xảy ra tại công trình xây dựng nhà ở số 157, quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức đã tử vong.

Trước đó khoảng 15h ngày 15/4, anh Ngon cùng một số công nhân đang thi công trên dàn giáo tại tầng 3 căn nhà đang xây dựng tại địa chỉ  trên thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống đất. Mọi người nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng do gãy dập nhiều nơi trên cơ thể, máu tràn dịch phổi nên sau 4 giờ cấp cứu anh không qua khỏi.

Được biết gia cảnh anh Ngon rất khó khăn, hàng tháng anh Ngon phải gởi tiền về quê phụ cha mẹ nuôi bốn em nhỏ. Anh Ngoan vừa lập gia đình và vợ anh đang mang thai thì anh gặp nạn.

Công an quận Thủ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân, xử lý 

Minh Phong
.
.
.