Công bố kết quả tốt nghiệp THPT 2009

Thứ Sáu, 19/06/2009, 09:31
Ngày 18/6, các địa phương trên toàn quốc đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2009. Mặc dù tại thời điểm này, Bộ GD&ĐT chưa có đánh giá cụ thể, tuy nhiên nhận định ban đầu cho thấy, tỷ lệ trượt tốt nghiệp năm 2009 chủ yếu rơi vào các đối tượng: Thí sinh tự do, thí sinh hệ Bổ túc văn hoá và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX), trong đó có những cơ sở không có học sinh nào đỗ tốt nghiệp.

Khu vực phía Bắc có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất cả nước

Tính đến chiều 18/6, cả nước chỉ còn hai địa phương là Hà Nội và TP HCM chưa có kết quả thi tốt nghiệp năm 2009. Bài thi của thí sinh cả Hà Nội và TP HCM đều do 3 địa phương khác chấm nên nhiều khả năng phải đợi sang ngày 19/6, hai địa phương này mới có kết quả cuối cùng.

Nhận định ban đầu cho thấy, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2009 của các địa phương ở khu vực phía Bắc cao hơn so với năm 2008. Trong đó, phần lớn các tỉnh đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 80%.

Dẫn đầu trong bảng xếp hạng là Nam Định với 98,27% học sinh đỗ tốt nghiệp; tiếp đến là Hà Nam với 97,3%; Bắc Ninh 94,14%; Hải Phòng 93,77%;… Thanh Hóa và Nghệ An cũng đều trên 80%. Duy nhất có Hà Tĩnh, năm 2009 chỉ có khoảng 74% thí sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp trong khi đó năm 2008, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của cả tỉnh là 90%.

Thí sinh có thể xem điểm thi tốt nghiệp tại website của các Sở GD&ĐT.

Tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng có tỷ lệ 90,95%; Kon Tum có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp khá cao, đạt 85,5%; tỉnh Gia Lai đạt 75,84%; Đắk Lắk 68%; Quảng Ngãi 73%;  Phú Yên 64%; Khánh Hòa 83,1%.... Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của Bình Định đạt 88,95%.

Tuy nhiên, tại đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận ban đầu cho thấy, nhiều tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm so với năm trước. Tại tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ đậu tốt nghiệp ở hai hệ THPT và GDTX đều giảm gần một nửa so với năm 2008. Cụ thể, hệ THPT có 4.901 TS dự thi, đỗ tốt nghiệp chiếm 61,8% (năm 2008 là 69%), GDTX chỉ có 4,5% đỗ tốt nghiệp (năm 2008 là 9,4%). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Vĩnh Long năm nay giảm nhẹ so với năm 2008 (tương ứng là 81% năm 2009 và 82,27% năm 2008). Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ THPT tại Cần Thơ giảm gần 10% so với năm 2008 với hơn 77,3%. Phú Yên, ở hệ THPT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 64%, thấp hơn năm 2008 là 4,23%; khối giáo dục thường xuyên đạt 3,7%, giảm 5,45%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Đồng Nai là 86,18%...

Vẫn còn những cơ sở giáo dục không có học sinh đỗ tốt nghiệp

Một điều khá hy hữu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 là ở Quảng Ngãi có 1 trường THPT tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp là 0%. Đó là Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây) với 51 thí sinh dự thi và cả 51 thí sinh... đều "nốc ao". Tuy năm học 2009, chuyện hy hữu ấy đã không còn lặp lại ở Quảng Ngãi nhưng lại chuyển sang một địa phương khác, đó là tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18/6, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Lê Văn Hòa, Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Khánh Hòa) cho biết: Địa phương này có 7 đơn vị không có thí sinh nào đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Đó là TT GDTX Khánh Sơn (có 25 thí sinh) và khối lớp phổ cập tại các trường: Hà Huy Tập, Lạc Long Quân, Tô Văn Ơn, Trần Quý Cáp, TT GDTX Cam Ranh, TT GDTX Ninh Hòa với 174 thí sinh đều trượt tốt nghiệp năm 2009.

Cả nước đã có 10 thủ khoa

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 18/6, cả nước đã có 10 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Tỉnh Gia Lai có 3 thủ khoa đạt 54,5 điểm; Bình Định có 1 thủ khoa đạt 57 điểm; Kon Tum có 1 thủ khoa đạt 55,5 điểm; Đắk Lắk có 2 thủ khoa đạt 56 điểm; Tiền Giang cũng có 2 thủ khoa đạt 57 điểm…

Tỉnh Bắc Ninh có 1 học sinh đạt 59,5 điểm, đây có lẽ sẽ là thí sinh có số điểm cao nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2009. Thí sinh này có 5 môn đạt điểm 10 và môn Văn đạt 9,5 điểm.                                                

PV

Hoàng Mai
.
.
.