Công bố danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng về Văn học - Nghệ thuật

Thứ Ba, 04/07/2006, 08:20

Trong số 504 tác giả được xét tặng lần này, có 5 tác giả đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Bằng; GS-TS-NGND Đình Quang, nhà thơ đã quá cố Anh Thơ (Vương Kiều Ân), GS Hà Minh Đức và NSND, đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh.

504 tác giả có tên trong danh sách các tác giả đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2005 và nghệ sĩ đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm 2005 vừa được Hội đồng quốc gia Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật công bố lấy ý kiến đóng góp của đông đảo giới chuyên môn và công chúng.

Trong số này, có 155 tác giả đủ điều kiện xét Giải thưởng Nhà nước; 30 người được xét tặng NSND và 314 người được xét tặng NSƯT. Cụ thể là những tên tuổi rất quen thuộc với chúng ta như nhiều nhạc sĩ đã quá cố: Lương Vĩnh, Thái Cơ, Vũ Thanh, Vũ Trọng Hối,  Nguyễn Thành...

Trong số các nhà văn đủ điều kiện xét Giải thưởng Nhà nước cũng có những người đã quá cố từ lâu như Huỳnh Văn Nghệ, Thâm Tâm, Khương Hữu Dụng, Yến Lan, Trần Dần, Nguyễn Mỹ, Thanh Tịnh, Vũ Bằng, Trần Đăng, Chu Cầm Phong, Xuân Hoàng, Phùng Quán, Nhị Ca, Dương Xuân Quý, Hồ Dzếnh, Trần Huyền Trân...

Trong danh sách các nghệ sĩ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NSND năm nay có: Nguyễn Xuân Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Vũ Thị Mai Phương, Phan Doãn Tần, Đỗ Thị Phương Bảo (ca nhạc); Hoàng Văn Khiềm, Lê Hùng, Nguyễn Lan Hương, Bùi Đắc Sừ, Thanh Hoài, Đỗ Doãn Châu, Thái Mạnh Hiển, Hoàng Dũng, Bùi Xuân Hinh, Ngô Xuân Huyền, Nguyễn Thanh Tòng, Bùi Huy Hiếu (sân khấu); Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Khắc Lợi (điện ảnh); Lê Ngọc Cường, Trần Bình, Ngô Thị Kiều Ngân, Trần Kim Quy, Trịnh Xuân Định, Vũ Hoài (múa); Nguyễn Khải Hưng, Nguyễn Việt Cường (truyền hình); Trần Khánh, Đỗ Trọng Thuận (phát thanh).

Ý kiến, danh sách sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng xem xét vào cuối tháng 7/2006

M.H.
.
.
.