Công an xã, dân quân địa phương sẵn sàng ứng cứu khi bão vào

Thứ Hai, 14/09/2015, 19:14
Đến 17h chiều nay 14/9, nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam chủ động dùng loa phát thanh thông báo người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản; đưa tàu thuyền vào bờ để phòng tránh bão an toàn. Công an xã, dân quân địa phương sẵn sàng công tác ứng cứu khi bão số 3 vào đất liền.

Tại xã Tam Quang, đã có khoảng 100 tàu thuyền của ngư dân địa phương và các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định vào tránh bão.

Công an xã Tam Thanh giúp người dân đưa tài sản vào bờ.

Chính quyền xã Tam Quang đã thuê xe tải, dùng loa phát thanh cho người dân biết thông tin bão số 3 để chủ động phòng tránh. Dân quân xã đến nhà các cụ già, gia đình khó khăn tìm hiểu thông tin giúp chằn chống nhà cửa.

Neo giữ tàu thuyền nhỏ chống bão số 3.

Tại xã Tam Hòa, do mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh nên một chiếc tàu cá mang số hiệu QNa 90208 của ngư dân Trần Công Tăng bị chìm. Lo bão vào tàu sẽ cuốn ra xa nên ông Tăng đã thuê 3 tàu khác cùng 2 thợ lặn trục vớt. Đến 17h, tàu vẫn chưa đưa lên khỏi mặt nước, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Đưa tài sản ngoài bãi biển vào bờ.

Tại xã Tam Giang, thông tin về cơn bão số 3 cũng đã được chính quyền địa phương triển khai đến toàn người dân. “Các tàu thuyền đã được đưa vào bờ neo đậu chắn chắn. Lực lượng dân quân, công an địa phương sẵn sàng công tác ứng cứu khi xảy ra thiệt hại.” – ông Ngô Văn Thống, Chủ tịch xã cho biết.

Còn tại xã Tam Thanh (TP. Tam Kỳ), dân quân, công an xã giúp người dân vận chuyển nhiều tàu nhỏ, lều, đồ dùng hàng quán lên bờ để phòng tránh bão.

Văn Luận
.
.
.