Điều tra vụ bò tót hoang dã chết bất thường tại khu bảo tồn thiên nhiên

Thứ Ba, 27/11/2018, 11:57
Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị ngành liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót bị chết bất thường trong Khu bảo tồn thiên nhiên...


Bước đầu xác định cá thể bò tót hoang dã chết ở tại khoảnh 8, tiểu khu 147, thuộc địa phận ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nằm. Qua khám nghiệm  hiện trường, công an ghi nhận cá thể bò chết cách đường ĐT761 khoảng 15 m; cách cột điện cao thế 10m và đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Đây là cá thể bò tót hoang dã đực, nặng khoảng 900 kg. 

Nơi phát hiện bò tót hoang dã bị chết.

Theo đại diện Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cá thể bò tót bị chết trên đã bị thương do tông vào hai xe ôtô, trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 8-8 trên đường ĐT 761. Sau vụ tai nạn, cá thể bò tót đã tự đi vào rừng trong tình trạng bị chấn thương. Do đó, có thể do bị thương nặng sau vụ tai nạn dẫn đến cái chế của con bò tót này.


Ngọc Sơn
.
.
.