Công an tỉnh Ninh Bình: Tấn công mạnh tệ nạn cờ bạc

Thứ Sáu, 14/03/2014, 11:10
Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của nạn cờ bạc, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc để nhân dân cảnh giác.

Lực lượng Công an cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp duy trì tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa tội phạm và phát hiện các ổ nhóm tội phạm cờ bạc hoạt động lưu động.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ 417 vụ, 1.669 đối tượng vi phạm và phạm tội về đánh bạc, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng; khởi tố 98 vụ, 528 bị can, xử lý hành chính 319 vụ, 1.185 đối tượng.

Điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt quả tang sới bạc ven đê, do Phan Sỹ Ngọc, ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh tổ chức. Khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Bùi Ngọc Chinh, ở xóm 7, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh thì bị bắt. Đây là sới bạc được tổ chức rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, cắt cử người canh gác nhiều vòng để kịp thời bỏ trốn khi bị phát hiện. Trong sới có đủ các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi…

Kim Quý - Nguyễn Bình
.
.
.