Công an Quảng Ninh tập trung phòng chống bão

Thứ Năm, 25/06/2015, 05:18
Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương sáng 24/6, bão số 1 đổi hướng nhằm Thái Bình – Quảng Ninh tình hình mưa bão ở khu vực này diễn tiến phức tạp. Được biết, công tác phòng chống bão tại các địa phương này đang rất tập trung.

Có mặt tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) lúc 10h30 sáng nay, chúng tôi chứng kiến gió giật cấp 10, cấp 12, mưa to. Cũng vào thời điểm gió bão mạnh này, phóng viên Báo CAND chứng kiến lực lượng Công an nỗ lực hướng dẫn, hỗ trợ người dân không xe máy qua cầu Bãi Cháy. Xe máy được gom lại, chở qua cầu bằng xe tải. 

Trên biển, CSGT đường thủy có mặt tại các tàu, thuyền hướng dẫn ngư dân chống bão, neo đậu tàu thuyền. Hiện tại số khách du lịch bị mắc kẹt do bão ở huyện Cô Tô 500, huyện Vân Đồn 100 người. Công huyện các huyện trên đang phối hợp cùng các cơ sở lưu trú, ngành chức năng nỗ lực đảm bảo an toàn cho du khách. Trên biển, CSGT đường thủy và các lực lượng khác cũng nỗ lực giúp đỡ ngư dân phòng tránh bão.

Thông tin cập nhật lúc 14h tại thành phố Hạ Long,  mưa ngớt, mức độ gió giảm, bầu trời quang mây hơn. Tuy nhiên, lực lượng Công an và các lực lượng phòng chống bão khác vẫn đang tiếp tục cùng người dân phòng chống bão số 1, cố gắng giảm ít nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão này.

Công an huyện Cô Tô hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền phòng chống bão.
CSGT đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn chủ tàu cách neo đậu an toàn trước những cơn gió giật mạnh.
Lực lượng CSGT cùng người dân neo đậu tàu thuyền.
CSGT Đường thủy tuần tra, tuyên truyền phòng chống bão cho ngư dân.

Tại Móng Cái, thành phố đã tổ chức các lực lượng đảm bảo an toàn cho các cầu tàu, bến cảng. Cùng với đó, tuyên truyền nhân dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên… luôn sẵn sàng ứng phó với bão số 1.

Đức Hòa - Hà Ly (tổng hợp)

Đăng Hùng
.
.
.