Công an Giao Thủy (Nam Định): Kiên cường trước bão lớn

Thứ Tư, 28/09/2005, 06:20

Công an huyện thành lập 3 tổ xung kích 5 người đối phó với những tình huống khó khăn nhất trong bão; một tổ công tác chuyên xử lý những vụ việc phát sinh về ANTT; một tổ công tác đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Suốt những ngày qua, Công an huyện Giao Thủy đã kiên cường phòng chống thiên tai và khắc phục những hậu quả của bão lũ. Chưa đầy một tuần trước, cơn bão số 6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Giao Thủy. Hàng ngàn mét đê biển đã bị sạt lở, nhiều điểm sạt sâu vào giữa thân đê.

Huyện Giao Thuỷ đã tập trung hơn 1.000 dân công hàng ngày lên đê để hàn vá, gia cố lại. Lực lượng Công an đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phục vụ cho công tác này, nhiệm vụ là bảo vệ ANTT tại các khu vực đê, huy động gần 20 ôtô tải nhỏ phục vụ cho công trường và điều hành việc vận chuyển.

Để chuẩn bị phương án phòng chống cơn bão số 7, Công an huyện Giao Thủy đã có kế hoạch cụ thể, phân công công tác cho từng cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng phòng chống lụt bão cũng như nhân dân, không để tội phạm lợi dụng mưa bão phạm tội.

Các chiến sĩ Công an tham gia chống chọi thiên tai.

Tại mỗi xã, Công an huyện bố trí một chiến sỹ xuống cùng dân chống bão, thành lập 3 tổ xung kích 5 người đối phó với những tình huống khó khăn nhất trong bão; một tổ công tác chuyên xử lý những vụ việc phát sinh về ANTT; một tổ công tác đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông. Đến hết ngày 27/9, mọi công việc đã tiến hành thông suốt, đúng kế hoạch và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn đảm bảo sẵn sàng ứng phó trước lũ lớn.

Trung tá Trần Văn Nhận, Trưởng Công an huyện Giao Thủy cho biết, lãnh đạo Công an huyện đã chia nhau đến kiểm tra trực tiếp tại các điểm đê xung yếu nhằm kịp thời liên lạc với Ban chỉ huy. Trong gió cấp 9, Trung tá Nhận vẫn ra vùng đê xã Bạch Long để tiến hành kiểm tra và ra lệnh rút quân khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an huyện Giao Thủy nhiều ngày qua đã thiết lập một trạm thông tin tại sát đê biển trên chiếc xe u oát. Đến khi phải rút quân do đê vỡ, xe này đã bị hỏng buộc phải bỏ lại và rất có thể sóng sẽ đánh chìm trong đêm 27/9. Cơn bão số 7 vẫn còn những dấu hiệu hết sức phức tạp và thiệt hại của nó vẫn chưa thể thống kê, nhưng sẽ là những thiệt hại lớn hơn rất nhiều con số 7 tỷ thiệt hại mà cơn bão số 6 gây ra cho Giao Thủy.

Hiện nay, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cùng lực lượng hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nam Định vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình cho công tác chống bão và khắc phục sự cố vỡ đê

D. Toàn - N. Tước
.
.
.