Con nhảy xuống giếng nhưng vẫn không cứu được cha

Thứ Hai, 25/05/2015, 16:59
Ông Thanh đang vớt một số cành cây khô thì bị ngã xuống giếng. Thấy cha bị ngã anh Thạch đã nhảy xuống để cứu nhưng ông Thanh đã chìm sâu xuống đáy giếng.

Lúc 10h50’ ngày 22/5, Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai nhận tin báo có người rơi xuống giếng sâu bị đuối nước tại nhà bà Nguyễn Thị Anh ấp 3, xã Phú Tân). Đến 11h35’ cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm thấy được xác nạn nhân.

Nạn nhân là Ông Hoàng Xuân Thanh (58 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Tân, huyện Định Quán).

Giếng nước nơi ông Thanh rơi xuống có đường kính 2 mét và chiều sâu là 8,5 mét (mực nước tại thời điểm trên là 4 mét từ đáy giếng lên).

Theo anh Hoàng Văn Thạch (33 tuổi, con ruột ông Thanh), khoảng 9h cùng ngày, ông Thanh đang vớt một số cành cây khô dưới giếng lên thì bị ngã xuống giếng. Thấy cha bị ngã anh Thạch đã nhảy xuống để cứu nhưng ông Thanh đã chìm sâu xuống đáy giếng.

N.Văn
.
.
.