Cơn bão đầu tiên của năm 2010 có thể ảnh hưởng đến nước ta

Thứ Ba, 13/07/2010, 12:18
Do thời tiết đang dị thường nên bão Conson có thể đột ngột đổi hướng, do đó toàn bộ các tàu đánh cá ở khu vực Bắc biển Đông cần phải khẩn trương di tản.

Ngày 12/7, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão đầu tiên của năm 2010 đã xuất hiện.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - khẳng định, cơn bão đã được đặt tên quốc tế là Conson và hiện còn nằm ở phía Đông của quần đảo Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão sẽ thêm một cấp. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Đây là một cơn bão mạnh và từ ngày 13/7, bão đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng biển nước ta.

Theo ông Hải, hiện tại chưa thể khẳng định bão có ảnh hưởng tới đất liền của nước ta không, mà có thể bão sẽ đi về hướng Hồng Kông. Tuy nhiên, do thời tiết đang dị thường nên bão có thể đột ngột đổi hướng, do đó toàn bộ các tàu đánh cá ở khu vực Bắc biển Đông cần phải khẩn trương di tản.

Cụ thể, bắt đầu từ đêm 14/7, vùng biển Đông Bắc biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội

N.Y.
.
.
.