Cố vượt đường sắt, lái xe tải bị tông chết

Thứ Hai, 01/06/2015, 14:36
Dù lái tàu đã kéo còi nhưng Lương Việt Hồng vẫn điều khiển xe lao qua đường sắt và bị tàu hỏa đâm trực diện. Vụ tai nạn làm lái xe Hồng chết tại bệnh viện.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - tàu hỏa đâm trực diện xe tải chở đá - xảy ra vào khoảng 7h20 sáng 1/6, tại địa bàn xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), đã làm một người chết.

Nhận tin báo, Công an huyện Hạ Hòa đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan, nhanh chóng đưa những người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Hòa cấp cứu; tiến hành cứu hộ tàu hỏa và xe tải gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Quá trình điều tra, nguyên nhân ban đầu xác định: Trước đó, Lương Việt Hồng (32 tuổi, ở tại xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô tải, BKS 19N- 2000 đi qua đường ngang.

Cùng thời điểm này, đoàn tàu YB 2, số hiệu 231 do lái tàu Hoàng Văn Hoa (51 tuổi) điều khiển (trên tàu còn có lái phụ Trương Quốc Thăng (53 tuổi, cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Yên Bái), phía sau kéo 9 toa xe đi tới, lao thẳng và đâm trực diện vào chiếc xe ô tô do Hồng điều khiển.

Cú tông trực diện làm 2 toa tàu hỏa bị lật, nhiều hành khách trên tàu hoảng loạn; chiếc xe tải bị tông bắn ra khỏi đường tàu, bay xuống ruộng ngô.

Tài xế Lương Việt Hồng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thông tin từ Công an huyện Hạ Hòa cho biết: Đoạn đường ngang trên không có ghi chắn tàu, chỉ có hệ thống biển báo.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ô tô tải khoảng 500m, lái tàu đã kéo còi nhưng chiếc xe ô tô do Lương Việt Hồng điều khiển vẫn lao qua, gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

X. Mai - N. Trung
.
.
.