“Cò vé” hoành hành trước ga Hà Nội

Chủ Nhật, 24/06/2012, 10:50
Gây mất an ninh trật tự, dư luận bức xúc, nạn “cò”, “phe” vé tàu đã tồn tại từ lâu ở khu vực ga Hà Nội. Thế nhưng, mặc cho hành khách và cả chính nhà ga bức xúc, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Phải chăng, lực lượng chức năng bất lực?

“Muốn mua bao nhiêu cũng có”?!

Phản ánh đến đường dây nóng Báo CAND, nhiều độc giả cho biết, thời gian trở lại đây, tại khu vực trước cửa ga Hà Nội, nạn “cò”, “phe” vé tàu diễn ra khá bức xúc. Số lượng đối tượng hoạt động “cò” vé lên đến hàng chục, trong đó có một số “cò” có “máu mặt”. Khi lui tới ga, nhiều hành khách có nhu cầu đi lại bằng phương tiện tàu hỏa không khỏi bức xúc trước tình trạng chèo kéo gây phiền nhiễu của “cò” vé.

Theo phản ánh của độc giả, PV Báo CAND đã có mặt tại khu vực ga Hà Nội trong vài ngày cuối tuần. Đúng như những gì mà độc giả Báo CAND phản ánh. Tại khu vực trước thềm ga Hà Nội, đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn… luôn nhốn nháo cảnh chèo kéo, mời chào hành khách mua vé. 10h ngày 21-6, vừa thấy tôi khoác chiếc ba lô lững thững bước vào ga. 4 “cò” vé là nữ giới có độ tuổi 35-50 như vớ được vàng liền bủa vây quanh. Hàng loạt những lời chào hàng đại loại như: “Đi đâu thế em trai?”, “Mua vé tàu nào, nằm hay ngồi thế?”.

- Còn vé nằm Hà Nội – Lào Cai tối 22/6 không?

- Còn đầy, 7 lít/vé (tức 700 ngàn đồng – PV), mua ngay đi không lại hết bây giờ, một “cò” vé tự xưng tên Mai, đeo túi ba lô ở thắt lưng cho biết.

Thấy tôi chê đắt, 4 “cò” vé trên liền cười giễu. Đồng thời không quên “ném” về tôi một lời đầy thách thức: “Không mua ở đây, vào ga có khối vé mà mua ấy”. Nghe qua, tôi ngỡ tưởng đó chỉ là một trong chiêu thức “hút khách” của “cò” vé ở nơi đây. Nhưng không! Khi vào bên trong khu vực quầy bán vé của ga Hà Nội, tôi được cô nhân viên phục vụ cho biết: “Tàu Hà Nội – Lào Cai, vé nằm điều hòa đã hết rồi anh ạ!”. Không chỉ tôi, có mặt tại ga Hà Nội trong sáng 21-6, tôi cũng bắt gặp khá nhiều hành khách phải thở dài và ngậm bồ hòn ra tìm “cò” vé để mua vé. Tìm hiểu thêm chúng tôi được hay, không chỉ lúc nhà ga hết vé, ngay cả lúc bên trong quầy bán vé vẫn còn vé, “cò”, “phe” vé vẫn hoạt động nhộn nhịp. Câu hỏi đặt ra, đến bao giờ vấn nạn này mới được ngăn chặn?

Nạn “cò”, “phe” vé đang hoành hành tại khu vực ga Hà Nội.

Chế tài xử lý thiếu tính răn đe

Trước tình trạng nhức nhối trên, nhất là đối với khu vực ga Hà Nội nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra vấn nạn này trách nhiệm chính thuộc về các lực lượng chức năng thiếu xử lý quyết liệt, dứt điểm.

Đem ý kiến trên đến trao đổi với đại diện Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội), chúng tôi được Đại úy Trần Danh Hiếu – Phó trưởng Công an phường cho biết, tình trạng “cò”, “phe” vé hoạt động tại khu vực ga Hà Nội, đoạn đi qua địa bàn là có thực. Tình trạng này đã xuất hiện từ lâu và luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ANTT. Thời gian qua, Công an phường đã triển khai nhiều biện pháp, đẩy đuổi truy quét kết hợp với công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn không “tiếp tay” cho “cò” vé. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, Công an phường phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính 15 đối tượng hoạt động “cò” vé gây mất ANTT tại ga Hà Nội. Trong số này đã có 3 trường hợp tái vi phạm, bị cơ quan chức năng lập biên bản gửi về địa phương để lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục.

Trả lời câu hỏi: căn nguyên vì đâu, số lượng “cò” vé tàu dù bị cơ quan chức năng đẩy đuổi, xử lý hiện vẫn tồn tại và có phần ngày càng nhức nhối như bây giờ? Đại úy Hiếu cho hay, do chế tài xử lý đối với các đối tượng “cò” vé này hiện chưa đủ sức răn đe. Cũng theo đại diện Công an phường Cửa Nam cho biết thì tại khu vực ga Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 30 - 40 đối tượng “cò”, “phe” vé các loại. Số đối tượng này bao gồm cả nam lẫn nữ.

Đồng quan điểm trên, Trung tá Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Trạm Cảnh sát ga Hà Nội (Công an quận Đống Đa – Hà Nội) cũng nêu ý kiến, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng “cò”, “phe” vé vẫn hoành hành ở khu vực ga Hà Nội là do chế tài xử lý số đối tượng vi phạm dạng này không đủ sức răn đe. Thứ đến cũng phải kể đến sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân thay vì đến các điểm bán vé theo quy định đã tìm tới “cò”, “phe” vé. Có cầu ắt có cung. Do vậy, “cò”, “phe” vé theo đó hình thành.

Như vậy, câu hỏi “đến bao giờ nạn “cò” vé tàu mới hết nhức nhối” rất cần sự nhập cuộc hơn nữa từ các đơn vị chức năng hữu quan mà ở đây là lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an phường sở tại, Nhà ga. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần điều chỉnh chế tài xử lý đối với các đối tượng “cò”, “phe” như hiện nay. Chế tài xử lý có tính răn đe mới mong ngừa được các vi phạm. Nhất là mới đây, ga Hà Nội đã bàn giao một trường hợp “phe” vé cho Trạm Cảnh sát ga Hà Nội thụ lý điều tra mở rộng.

Trước đó, hồi 15h30 ngày 31/5/2012, ga Hà Nội có tạm giữ 16 vé tàu QB1 đi Vinh có điểm xuất bến ở Hà Nội ngày 9/6/2012 và hơn 12 triệu đồng của “phe” vé Phạm Ngọc Lương. Theo bản tường trình của Lương, khoản tiền chênh lệch từ việc bán vé tàu này là hơn 1,3 triệu đồng. 

Ngày 22/6, trao đổi với PV Báo CAND, đại diện ga Hà Nội cũng cho hay, hiện ga Hà Nội có trên 10 đại lý bán vé tàu và gần 20 Công ty du lịch thực hiện chủ trương xã hội hóa, nâng cấp toa xe và được đầu tư bán vé. Thời gian qua, nạn “cò”, “phe” vé luôn diễn tiến phức tạp tại khu vực ga Hà Nội.

Bất luận vào dịp cao điểm lễ, Tết, nghỉ hè hay ngày thường, số đối tượng “cò” vé dạng này cũng đều xuất hiện quanh khu vực nhà ga hoạt động mồi chào hành khách mua vé gây lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Đáng chú ý, khi thấy bên trong nhà ga hết vé, số đối tượng này còn bắt chẹt hành khách, tự ý “quát” giá vé cao hơn so với mức giá quy định khiến hành khách không khỏi bức xúc.

Để tránh tiền mất tật mang, hành khách nên vào trong ga, mua vé đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để tăng mức chế tài xử lý vi phạm đối với các đối tượng “cò” vé. Xử lý nghiêm, quyết liệt các trường hợp vi phạm.

Nhóm PV PLBĐ