Cố tình đổ trộm đất, phế thải sẽ bị khởi tố hình sự

Thứ Hai, 12/05/2008, 13:16
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải kiểm tra, xử lý kiên quyết, liên tục và bền bỉ đối với những vi phạm đổ phế thải bừa bãi. “Những ai cố tình vi phạm sẽ phải xử lý bằng pháp luật chứ không phải chỉ xử lý phạt tiền hay giam xe” Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.

Tối 10/5, để đảm bảo giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, vì Thủ đô xanh, sạch, đẹp hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở GTCC Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp đổ trộm phế thải xây dựng và tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thời gian gần đây, có một bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô có nếp sống tùy tiện, thường cố tình đổ rác, phế thải bừa bãi trên đường hè phố, các khu vực công cộng gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị, ATGT.

Theo báo cáo nhanh của Ban Thanh tra GTCC Hà Nội, từ ngày 2/4/2008 đến nay, lực lượng liên ngành đã kiểm tra, xử lý được 29 trường hợp lấn chiếm hè đường tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, phạt tiền từ gần 4 triệu đồng; 336 trường hợp xây dựng công trình, đổ phế thải xây dựng ra hè đường phố hoặc không ký hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng theo quy định, phạt tiền hơn 100 triệu đồng; 153 trường hợp xe ôtô vận chuyển vật liệu rời để rơi vãi hoặc gây bụi bẩn.

Đồng thời tạm giữ 49 xe ôtô đổ trộm đất, phế thải ra hè, đường, các nơi công cộng, trong đó đã chuyển hồ sơ 40 trường hợp sang Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đề nghị xác minh tìm các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để truy tố theo quy định.

Để giải quyết triệt để tình trạng đổ phế thải bừa bãi, tại lễ ra quân, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải kiểm tra, xử lý kiên quyết, liên tục và bền bỉ: “Tôi cũng sẽ yêu cầu, kiểm tra, đôn đốc Sở GTCC, Công an thành phố và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn cùng vào cuộc. Những ai cố tình vi phạm sẽ phải xử lý bằng pháp luật chứ không phải chỉ xử lý phạt tiền hay giam xe. Xử lý nghiêm một vài trường hợp để làm guơng”.

Đồng chí cũng cho biết thêm, trước kia đối với các trường hợp vi phạm cơ quan chức năng chỉ bắt và phạt, lần này còn hướng dẫn cho họ nơi có thể đổ phế thải, trước mắt là 14 điểm, tương lai sẽ mở rộng hơn. Cùng đó, yêu cầu khi cấp giấy phép xây dựng, đơn vị cấp phép phải có hướng dẫn các chủ đầu tư khi đổ phế thải đúng nơi quy định.

Còn đối với những trường hợp do chính nhân viên công ty môi trường gây nên hay nhân viên công ty môi trường bắt tay với người dân để đổ trộm phế thải bừa bãi, thành phố sẽ xử phạt mạnh hơn, quyết liệt và không khoan nhượng

Hà Nội: Xử điểm vụ đổ đất thải, chống người thi hành công vụ

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ vụ đổ đất thải, chống người thi hành công vụ đối với Lê Văn Lực, lái xe thuê chở đất thải, đồng thời chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND thành phố truy tố Lực trước pháp luật.

Trước đó, đêm 25/4, Lực được chủ xe điều đi chở đất thải ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân rồi đến trước cửa toà nhà HH1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đổ đất thải, bùn xuống đường gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Bị lực lượng Thanh tra GTCC phát hiện, đuổi bắt, Lực tiếp tục lái xe bỏ chạy trên đường Phạm Hùng. Khi dừng được xe, Lực đã không chấp hành sự kiểm tra và đẩy 2 cán bộ Thanh tra GTCC ngã xuống đường. Cảnh sát 113 và lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã áp giải và đưa người, phương tiện về trụ sở Công an.

Hành vi của Lực không chỉ đổ đất thải trái phép mà còn chống người thi hành công vụ. Ba cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố đã thống nhất đưa vụ án này ra xét xử điểm. Dự kiến phiên toà sẽ mở vào ngày 23/5.

Đào Minh Khoa

Thanh Huyền

.
.