Vi phạm hành chính về trẻ em:

Có thể phạt tới 40 triệu đồng

Thứ Hai, 31/08/2009, 08:13
Theo Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì xây dựng, các mức phạt đều nâng cao hơn trước. Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho trẻ em xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác cũng như hành vi sử dụng trẻ em để mua, bán, vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới (theo Nghị định 114 là 10-30 triệu đồng).

Phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm văn hoá, thông tin truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực; tác động vào cơ thể trẻ em nhằm kích động tình dục. Phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi tổ chức, bắt trẻ em đi xin ăn, 1-3 triệu đồng đối với hành vi dùng lời nói, hành động hoặc hành vi khác có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm đối với trẻ em vi phạm pháp luật.

Phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với cha, mẹ bắt con, người giám hộ bắt trẻ em mà mình giám hộ, người nhận nuôi dưỡng trẻ em bắt trẻ em mà mình nuôi dưỡng làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian; phạt từ 1-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại.

Hành vi nhập khẩu đồ chơi, trò chơi kích động bạo lực, đồi trụy, nguy hiểm, có hại cho sự phát triển nhân cách, sức khoẻ của trẻ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng

T.Uyên
.
.
.