Cô gái vàng của Olympic Vật lý Việt Nam và giấc mơ 'đổi màu' huy chương

Thứ Sáu, 17/07/2015, 07:05
Là thành viên nữ duy nhất trong đoàn Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế của Việt Nam, Đinh Thị Hương Thảo không kém cạnh các bạn nam để rinh về tấm huy chương vàng cho Tổ quốc. Hương Thảo còn là nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2015


Tối 13/7, trở về từ Ấn Độ sau một quãng đường dài và khoảng thời gian thi cử căng thẳng, cô gái vàng của Olympic Vật lý Việt Nam - Đinh Thị Hương Thảo đã bật khóc khi thấy bố mẹ, thầy cô và bạn bè từ Nam Định lên đón mình tại sân bay Nội Bài.
Đoàn Việt Nam dự Olimpic Vật lý Quốc tế 2015 tại Ấn Độ.

Mặc dù là sung sướng đến vỡ òa trước thành tích của cô con gái nhỏ nhưng ông Đinh Viết Hiền, bố của Đinh Thị Hương Thảo vẫn không dấu nổi ngỡ ngàng và có phần lúng túng khi được hỏi về thành tích của con.  Ông chỉ biết Thảo theo đuổi vật lý vì em thích, vì em đam mê, trong gia đình, không ai định hướng cho em chọn môn này hay môn khác, cả ông Hiền và vợ ông đều chỉ là những người lao động tự do, mở cửa hàng bán cơm ngay tại nhà. Trình độ học vấn không đủ cao để có thể khuyên hay dạy dỗ con học. Thảo cứ tự lựa chọn theo đam mê và tự học theo sở thích. 

Ông chỉ biết năm lớp 5, Thảo đạt giải nhất tỉnh môn Toán, sau đó lớp 6 vào trường THCS Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, Thảo chọn học lớp chuyên lý. Năm lớp 9, Thảo đạt giải nhì cấp tỉnh và thi vào lớp 10, Thảo đỗ thủ khoa chuyên lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Trong con mắt của người bố, Thảo là cô con gái luôn nghiêm khắc với bản thân, làm gì cũng đặt ra yêu cầu chuẩn mực, đúng đắn, suy nghĩ có phần chín chắn hơn so với tuổi. Thảo chỉ học chương trình ở trường, không học thêm. Mỗi ngày, Thảo thường học đến 12h đêm, có hôm ham học đến nỗi bố mẹ phải 'cấm', bắt đi ngủ sớm. Thời gian rảnh, Thảo hay giải bài tập trên các tạp chí, và đoạt giải thưởng. Ông Hiền cho biết, Thảo trông thế nhưng không bị ốm vặt, ham học hỏi, thời gian rảnh rỗi, Thảo lại chơi với cô em gái mới hơn hai tuổi của mình. 

Dù mới học lớp 11 nhưng trình độ cũng như kỹ năng của Thảo khiến các anh chị lớp 12 cũng phải nể phục. Cô gái giành huy chương vàng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Vật lý khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Đặc biệt, trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay, Hương Thảo là một trong hai học sinh lớp 11 dự thi, đồng thời là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam, xuất sắc mang về huy chương bạc.

Ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, Thảo có phần tiếc nuối vì tuột mất tấm huy chương vàng, đến kỳ thi Olympic Vật lý, Thảo đã “phục thù” thành công và đã “đổi màu” huy chương cho các thầy cô giáo và các bạn khối chuyên lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Đinh Thị Hương Thảo và các bạn cùng lớp.

Thầy Vũ Đức Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, đồng thời cũng trực tiếp tham gia dạy Thảo môn Vật lý cho biết: Thảo học xuất sắc tất cả các môn, thi cuối năm, cuối kỳ Thảo đều đạt trên 9.0.

Điều mà thầy Thọ mừng nhất đó là từ trước đến nay, đội tuyển Olympic Vật lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định đã mang về rất nhiều huy chương, nhưng cao nhất mới chỉ là huy chương bạc. Lần đầu tiên môn Vật lý của trường có huy chương vàng. Cũng theo đánh giá, nhận định của thầy Thọ, nếu giữ vững được phong độ, năm tới Thảo sẽ còn gặt hái được nhiều thành công.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài để Thảo lựa chọn. Trước mắt, Thảo muốn trở về ngôi nhà nhỏ quen thuộc với cô em gái bé bỏng đang chờ. Nỗi nhớ nhà cũng như niềm hạnh phúc dâng trào khiến Thảo không kìm được xúc động khi nhìn thấy các gương mặt thân quen của lớp 11 chuyên Lý lên tận sân bay Nội Bài đón mình. Đó cũng chính là món quà bất ngờ và ý nghĩa đối với cô gái vàng của đất học Thành Nam Đinh Thị Hương Thảo. 

Lam Yên
.
.
.