Chuyển hồ sơ vụ "thuốc hết hạn" đề nghị Công an tỉnh điều tra

Thứ Năm, 14/08/2008, 11:27
Sáng 13/8, Tiến sĩ Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đã có kết luận của đoàn thanh thanh tra Sở về việc 129 lọ thuốc kháng sinh Sulbacin đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn dùng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình xuất, kiểm, nhập thuốc vào Bệnh viện. Đơn vị chịu trách nhiệm chính về các sai phạm là Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Khoa Dược, Hội đồng thuốc bệnh viện, Công ty cổ phần Dược - VTYT Quảng Nam cùng nhiều cá nhân liên quan khác.

Theo một thông tin riêng của chúng tôi, ngoài số thuốc quá hạn tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam còn nhiều đơn thư nặc danh tố cáo một số bác sĩ về nhũng nhiễu, tiêu cực tại Bệnh viện Quảng Nam...

Việc này ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch cho biết: "Về mặt pháp lý đơn thư nặc danh là không đủ cơ sở để khẳng định sự việc. Tuy nhiên, vẫn không bỏ qua thông tin từ những thư nặc danh. Do vụ việc quá phức tạp, nên Sở Y tế sẽ chuyển hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam giúp đỡ điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Sở Y tế cũng đang thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý ban đầu các đơn vị, cá nhân có sai phạm"

Nguyễn Khôi
.
.
.