Chuyến đi biển trúng đậm

Thứ Hai, 27/06/2011, 14:51
Sau 2 tuần bám biển ở ngư trường Hoàng Sa, sáng 24/6 tàu Đna 90052 của ông Lê Văn Tiến, ở tổ 3, phường Xuân Hà (Thanh Khê), hành nghề lưới vây, cập cảng cá Thọ Quang, chuyển lên bờ 5 tấn cá ngừ đại dương và hơn 10 tấn cá ngừ sọc dưa.

Ông Tiến cho biết, chuyến này tổng doanh thu 500 triệu đồng. Trừ hết các khoản chi phí, chủ tàu lãi 200 triệu đồng, ngư dân trên tàu mỗi người 20 triệu đồng. Thu nhập cao, ai nấy phấn khởi tích cực bám biển... 

Ông Lê Văn Tiến (người cầm cá) sau chuyến biển trúng đậm.

Nói về chuyến biển trúng đậm, ông Tiến và các ngư dân trên tàu cho biết: Đánh bắt hiệu quả cao nhờ tàu có trang bị máy tầm ngư, phát hiện luồng cá. Ra đến ngư trường, cho máy hoạt động, khi phát hiện có luồng cá, thả lưới vây quanh. Trời yên biển lặng đánh bắt rất thuận lợi, năng suất cao

N.C.
.
.
.