Xe đầu kéo tông sập 3 nhà dân lúc rạng sáng

Thứ Hai, 08/04/2019, 11:32
Xe đầu kéo kéo tơ-mooc loại 40feet tông sập phần phía trước 3 nhà dân. Cabin xe đầu kéo bẹp dúm, tài xế bát tỉnh kẹt trong cabin. Đội cứu hộ được điều động đến hiện trường giải cứu tài xế. 

Khoảng 5h ngày 8-4, xe đầu kéo kéo rơ-mooc loại 40 feet do nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển lưu thông trên đường 18B (hướng từ QL1 về đường Mã Lò).

Xe đầu kéo lao vào nhà dân lúc rạng sáng
Ba căn nhà bị hư hỏng nặng
Chiếc xe choán hết phần đường
14 người trong 3 căn nhà may mắn thoát nạn

Khi đến gần hẻm 881, đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, xe đầu kéo bất ngờ lao vào cột điện sau đó ủi thẳng vào mặt tiền 3 căn nhà số 76B, 76C, 76E.

Phần cabin xe đầu kéo bị các mảng bê tông đè bẹp dúm, tài xế xe đầu kéo bị thương nặng, mắc kẹt bên trong. Vụ va chạm tạo ra tiếng động mạnh khiến nhiều người dân sống quanh đó giật mình, kinh sợ.

Tài xế xe đầu kéo bị mắc kẹt trong cabin
Đội cứu hộ đã đưa tài xế ra ngoài
Và chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng

Tại hiện trường, phần mặt tiền của 3 căn nhà kiên cố bị đổ sập, nhiều tài sản, trong đó có nhiều xe gắn máy bị vùi lập trong đống đổ nát. Thời điểm xảy ra sự cố, 14 người sống trong 3 căn nhà này đều ngủ ở phía sau nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cột điện gãy sau va chạm
4 xe máy bị vùi trong đống đổ nát
Nhận viên điện lực đang khắc phục hệ thống điện
Các bức tường đổ sập
Công an quận Bình Tân đang xử lý vụ việc

Công an quận Bình Tân đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với đội cứu nạn cứu hộ triển khai công tác giải cứu tài xế. Các chiến sĩ cứu hộ đã len vào đống đổ nát, sử dụng các thiết bị cưa cắt để đưa tài xế gặp nạn ra ngoài. Xe cứu thương có mặt tại hiện trường và nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Đến 8h30’ cùng ngày, xe đầu kéo được xe cứu hộ di dời ra ngoài. Sự cố xảy ra khiến tuyến đường 18B bị ùn ứ.


Hàn Phi (ảnh)
.
.
.