Chuẩn bị trục vớt tàu Mỹ Đình

Thứ Hai, 27/12/2004, 08:32
Một tàu trục vớt đã đến Cát Bà ngày 26/12, bắt đầu công việc khảo sát, lắp giàn khoan và hút dầu của tàu container Mỹ Đình. Dự kiến, nếu thuận lợi, 1 tuần nữa mới khắc phục xong sự cố.

"Đây là tàu do Xí nghiệp Liên hợp trục vớt cứu hộ - Cục Hàng hải Việt Nam điều từ thành phố Hồ Chí Minh ra", Đại tá Bùi Văn Cường, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cho biết.

Ông nói thêm: “Dù chưa có hợp đồng nhưng thành phố vẫn chỉ đạo khắc phục ngay hậu quả sự cố tàu Mỹ Đình".

Theo Đại tá Bùi Văn Cường, tàu Mỹ Đình đã được kéo về neo đậu tại gần cửa vịnh Cát Bà. Hiện tàu đã chìm toàn bộ phần đuôi nhưng rất may là các van két dầu vẫn đóng.

Tuy nhiên, sáng 26/12, phía chủ tàu – Công ty Biển Đông thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam cho biết, họ vẫn đang tiến hành trục vớt con tàu (có cả dầu), mặc dù trong nhiều buổi họp, lãnh đạo thành phố đã quyết định phải hút hết gần 200 tấn dầu ra khỏi tàu trước ngày 25/12, sau đó mới tiến hành trục vớt.

Dù lãnh đạo thành phố yêu cầu phía chủ tàu phải ký hợp đồng thuê đơn vị có đủ khả năng khoan, hút dầu là Xí nghiệp Liên hợp trục vớt cứu hộ - Cục Hàng hải Việt Nam nhưng đến 10h sáng 26/12, hợp đồng trên vẫn chưa được ký kết

Cát Hải
.
.
.