Chuẩn bị đón không khí lạnh, miền Bắc đề phòng giông lốc, mưa đá

Thứ Sáu, 03/04/2020, 06:22
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Các tỉnh miền Bắc do chịu ảnh hưởng nên từ chiều tối và đêm nay có mưa giông, trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ trong khoảng từ 18 -20 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

B.Châu
.
.
.