Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy 28 nhà ở Tp.HCM

Thứ Hai, 07/03/2005, 08:05
Phải mất gần 1 giờ, lực lượng cảnh sát PCCC cùng nhân dân địa phương mới dập tắt hoàn toàn đám cháy dân tại hẻm 68, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. 28 căn nhà đã bị cháy mà nguyên nhân có thể do bất cẩn trong sinh hoạt.

Theo người dân địa phương, lửa bắt đầu từ căn nhà 68/154A Trần Quang Khải vào 11h20' ngày 5/2 và nhanh chóng lan ra các căn nhà xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận 3 và Đội Cảnh sát PCCC trung tâm đã điều 14 xe và 98 cán bộ, chiến sĩ xuống ngay hiện trường tham gia chữa cháy. Nhưng do khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nên lực lượng chữa cháy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Hướng xe từ đường Trần Quang Khải do hẻm nhỏ nên buộc phải kéo vòi phun nước cách xa hơn 100mét mới tiếp cận được vị trí cháy.

Hướng xe từ phía đường bờ kè kênh thì không thể vào được hiện trường do vướng một công trình thuộc dự án vệ sinh môi trường của Sở Giao thông công chính. Lực lượng dân phòng và thanh niên địa phương đã phải chặt cây mở đường cho xe chữa cháy.

Có mặt tại hiện trường tham gia chỉ huy chữa cháy, Thượng tá Nguyễn Văn Băng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC đã hết sức biểu dương tinh thần của người dân trong khu vực. Ngay khi xảy ra cháy, người dân ở đây đã có ý thức rất tốt vừa tham gia chữa cháy vừa bảo vệ tài sản.

Mọi khó khăn của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đều được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình. Thanh niên địa phương và dân phòng đã phối hợp nhịp nhàng theo sự hướng dẫn chỉ huy của lực lượng PCCC đã tham gia chữa cháy rất hiệu quả. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ đó mà đám cháy đã được khoanh vùng, bảo vệ an toàn cho hàng trăm căn nhà xung quanh.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Công an phường đã bố trí lực lượng phong tỏa bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, tính mạng và tài sản của người dân. Mỗi hộ dân bị nạn trong vụ cháy đã được UBND phường tạm cấp 4,5 triệu đồng và lương thực thực phẩm.

Trụ sở dân phòng các khu phố tạm thời được trưng dụng bố trí làm nơi ở cho các hộ dân. Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Hải và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua cũng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình và chỉ đạo chăm lo đời sống cho 119 nhân khẩu là nạn nhân của vụ cháy. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu địa phương nhanh chóng lập phương án tái định cư cho các hộ dân để mọi người ổn định cuộc sống

Đan Hà
.
.
.