Chưa kịp cúng cô hồn đã lo đám tang

Thứ Năm, 11/07/2013, 23:33
Chiều ngày 9/7, Cơ quan điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đã làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thái Văn Lộc (42 tuổi, trú tại khu quy hoạch Thi Sắc, phường Phú Hậu, TP Huế), xác định không có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Trước đó, khuya 6/7, ông Lộc cùng bố và em trai ngồi bàn chuyện tổ chức lễ cúng cô hồn nhân ngày thất thủ Kinh đô (dịp 23/5 âm lịch). Trong quá trình phân công nhiệm vụ, các bên nãy sinh mâu thuẫn và ông Lộc tuyên bố, nếu phân công ông nhiều việc sẽ chết. Nói rồi, ông Lộc đâm đầu vào cửa nhà, dẫn đến hậu quả bị kính cửa vỡ đâm vào cắt đứt động mạch chủ trên cổ, làm máu chảy ra xối xả và chết sau đó ít phút

Công Bình
.
.
.