Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm, chúc Tết Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát

Thứ Hai, 14/02/2005, 06:42
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). Đón Chủ tịch nước tại Tổng cục An ninh có Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định: Năm qua, an ninh quốc phòng được giữ vững, kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc mới. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quốc tế lớn. Trong thành tích chung đưa đến những thành công tuyệt vời đó có sự đóng góp to lớn, hiệu quả của lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng.

Đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Tổng cục Cảnh sát có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Cảnh sát. Sau khi nghe Thiếu tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát báo cáo kết quả công tác năm 2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương biểu dương: "Trong thành tích chung của lực lượng CAND có sự đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát. Các đồng chí chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng, Quốc hội và Chính phủ; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp trên nhiều lĩnh vực công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội…".

Chủ tịch khẳng định, lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, trong đó có lực lượng Cảnh sát cần "không ngừng được củng cố phát huy bản chất và truyền thống cách mạng tốt đẹp, xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh toàn diện"

Trường - Toàn
.
.
.