Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Thứ Ba, 19/10/2010, 12:50
Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc. Có 348 đại biểu chính thức của 11 huyện, thị xã, thành phố, cùng đại biểu của 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của An Giang tiếp tục đạt nhiều thành tựu khá quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng nâng cao.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, đa số các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt (24/39 chỉ tiêu), tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo cao hơn. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn đoàn kết, xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những cố gắng của Đảng bộ tỉnh An Giang thời gian qua với nhiều kết quả khả quan; kinh tế tăng trưởng nhanh, hộ nghèo giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người đạt khá.

Thiếu nhi tỉnh An Giang tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ đạo: Nhiệm kỳ tới An Giang tiếp tục phát huy thế mạnh nông nghiệp, phải giữ vững mặt trận nông nghiệp để làm nền tảng thúc đẩy thương mại - dịch vụ, công nghiệp… phát triển nhanh. An Giang cần đầu tư sâu vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, tìm cách gia tăng giá trị cho cây lúa và cá tra, 2 sản phẩm thế mạnh của tỉnh…

Ngày 18/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, QK 9, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 16 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Theo Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế Bạc Liêu đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 11,5%/năm (chỉ tiêu là 12%/năm) và chuyển dịch đúng hướng, sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được tăng cường, nhất là giao thông, đô thị; văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.130 USD khu vực đô thị, 1.047 USD khu vực nông thôn... Giá trị sản xuất nông nghiệp từ 6.055 tỷ đồng năm 2005, tăng lên 8.800 tỷ đồng năm 2010…

Đại tướng Lê Hồng Anh đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế; tìm giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để trong nhiệm kỳ tới xây dựng Đảng bộ Bạc Liêu thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát triển kinh tế - xã hội Bạc Liêu nhanh, bền vững. Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu có mức phát triển đạt mức trung bình khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) với chủ đề "Phát huy tinh thần Đồng Khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tích cực huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững" chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, thay mặt cho 40.693 đảng viên của toàn Đảng bộ. Bến Tre là địa phương thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc hình thành mạng lưới giao thông nông thôn, thoát thế biệt lập từ khi có cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông và sắp tới là cầu Cổ Chiên. Tuy nhiên, đến nay, Bến Tre vẫn còn là tỉnh nghèo. "Trong chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã nêu cao tinh thần bất khuất, anh dũng phi thường. Trong thời kỳ hội nhập này, Bến Tre cần phát huy tinh thần Đồng Khởi, nỗ lực xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp", đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh

Văn Đức - Nam Giao
.
.
.