Chủ cửa hàng bánh mì thiệt mạng trong vụ cháy chợ Phùng Khoang

Thứ Hai, 18/05/2015, 13:38
Vụ hỏa hoạn sáng 18/5 tại chợ Phùng Khoang, Hà Nội đã làm chủ cửa hàng bánh mì thiệt mạng. 3 người bị thương là vợ và con của người đàn ông xấu số này.
>> Cháy chợ Phùng Khoang
Danh tính nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Doanh (quê ở Xuân Trường, Nam Định).

Các nạn nhân bị thương là chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1980, quê ở đội 11, Xuân Trường, Nam Định); cháu Phạm Linh Giang (SN 2000); cháu Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi) cùng địa chỉ trên.

Thi thể của anh Doanh được di chuyển khỏi hiện trường. Ảnh: Bá Đô VNE.

Trước đó, vào sáng sớm 18/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại chợ đầu mối Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những nhân chứng có mặt cho hay, vào khoảng 5h 30’, họ thấy mùi khét nên chạy ra xem thì phát hiện lửa đang lan từ ki ốt số 26 đường Phùng Khoang ra các nhà bên cạnh.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hoả huy động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, khống chế đám cháy.

Đám cháy từ tiệm bánh mì đã thiêu hủy thêm 3 cửa hàng lân cận và làm 4 cửa hàng phía sau bị thiệt hại nặng.

Trong sáng nay, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm và phường Trung Văn đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân hỗ trợ 15 triệu đồng.

PV
.
.
.