Chở cháu về quê ăn Tết, giữa đường gặp nạn

Thứ Hai, 27/01/2014, 18:07
Do va chạm với xe container, chiếc xe máy đổ xuống đường, cô bé 9 tuổi ngồi sau bị xe container cán tử vong.

Khoảng 8h45 ngày 27/1, chị Huỳnh Thị Nga (48 tuổi, quê quán Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy BKS: 63B4-062.24 chở cháu gái Lê Thúy Vy (9 tuổi) lưu thông trên QL1 về Tiền Giang đón Tết.

Khi đến khu vực dưới cầu vượt An Sương (quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) thì ra va chạm với xe container BKS: 51C-074.21 do tài xế Trần Đình Chiến (41 tuổi) điều khiển.

Hiện trường vụ TNGT.

Người thân của cháu Vy khóc ngất không tin tai họa đến với gia đình mình.

Chiếc container gây tai nạn.

Cú va chạm khiến bà Nga loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Bà Nga may mắn văng ra ngoài riêng cháu Vy bị xe container cán tử vong. Nhận được hung tin, cha mẹ cùng người thân của cháu Vy đã đến hiện trường. Mọi người cho biết, cháu Vy là cháu gái duy nhất của gia đình.

Nhận được tin báo, CSGT-Công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến 11h cùng ngày thi thể cháu Vy được chuyển về Bệnh viện Bình An khám nghiệm làm rõ nguyên nhân tử vong

Nghinh Phong
.
.
.