Chính phủ Đức tiếp tục trợ giúp nạn nhân lũ lụt Việt Nam

Thứ Ba, 02/12/2008, 08:16
Ngày 1/12, Đại sứ quán Đức tại nước ta cho biết: sau các biện pháp hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Hà Nội (khu vực Hà Tây cũ) và Ninh Bình trị giá khoảng 70.000 đô la Mỹ, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp trị giá khoảng 49.000 đôla Mỹ cho hơn 1.000 gia đình tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại các huyện bị lũ lụt tàn phá là Thạch Thành và Bá Thước (Thanh Hóa), với số tiền viện trợ trên, tổ chức phi chính phủ "CARE Deutschland" sẽ cấp phát đồ gia dụng và các sản phẩm vệ sinh môi trường cho khoảng 1.100 hộ dân.

Ngoài ra, các gia đình này còn được cấp phát màn chống muỗi để ngăn chặn sự lây lan của dịch sốt xuất huyết. Việc cấp phát hàng cứu trợ sẽ diễn ra trong tháng 12/2008.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, CHLB Đức đã giúp đỡ Việt Nam 125.000 đôla Mỹ nhằm góp phần khắc phục hậu quả những trận lũ lụt liên tiếp

Hoàng Thị Hoa
.
.
.