Chìm xuồng trong lòng hồ thủy điện, hai vợ chồng mất tích

Thứ Bảy, 30/01/2016, 09:00
Vợ chồng anh chị Nguyễn Như Hùng, Nguyễn Thị Nga cùng hai người hàng xóm chèo xuồng vượt qua lòng hồ Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou đi lên phía núi chặt cây đót mang về bán, trên đường trở về thì xuồng bị chìm.

Sáng 26-1, vợ chồng anh chị Nguyễn Như Hùng, 41 tuổi – Nguyễn Thị Nga, 38 tuổi, trú ở thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cùng hai người hàng xóm là Nguyễn Như Tân, Phạm Thành Hải chèo xuồng vượt qua lòng hồ Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đi lên phía núi chặt cây đót mang về bán cho những người bó chổi, kiếm tiền mua sắm một số hàng tiêu dùng để đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đến 15h cùng ngày, trên đường trở về thì xuồng bị chìm do bị thủng khi còn cách bờ hơn 50m. Hai anh Tân, Hải tự bơi vào bờ, trong khi anh chị Hùng, Nga đuối nước và mất tích, đến ngày 29-1 vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Hữu Toàn
.
.
.