Chìm tàu chở hàng trên biển, 1 người chết

Thứ Sáu, 09/09/2011, 12:22
Do mưa giông lớn, làm mất tầm nhìn của tàu chở hàng Phú Quang 01, do ông Đậu Văn Hồng điều khiển nên va chạm vào tàu hàng của ông Lưu Văn Sáng làm tàu KG-22347 lật chìm, khiến một người tử vong.

Ngày 8/9, thông tin từ Đồn Biên phòng 722 Tây Yên, huyện An Biên (Kiên Giang), cho biết: Lúc 11h20' ngày 6/9, nhận được tin báo trên vùng biển cách ấp Mũi Gãnh, xã Tây Yên (H. An Biên) khoảng 5 hải lý có vụ chìm tàu chở hàng, các chiến sĩ Biên phòng 722 nhanh chóng đưa phương tiện ra biển ứng cứu.

Tại hiện trường tai nạn, các chiến sĩ Biên phòng cứu được 3 người, còn một người mất tích. Sau khi tiếp tục tìm kiếm, nhưng trời mưa lớn không thể tìm kiếm để cứu vớt được, mãi đến ngày 7/8, xác của người xấu số là anh Giang Như Trung (40 tuổi) mới tìm được.

Nguyên nhân vụ chìm tàu là do mưa giông lớn, làm mất tầm nhìn của tàu chở hàng Phú Quang 01, do ông Đậu Văn Hồng điều khiển nên va chạm vào tàu hàng KG-22347 của ông Lưu Văn Sáng, ngụ huyện Châu Thành làm tàu KG-22347 lật chìm

L.Văn
.
.
.