Chìm tàu chở hàng, 10 thủy thủ được cứu sống

Thứ Ba, 20/01/2015, 08:34
Lúc 0h30 sáng 19/1, tàu vận tải Xuân Lân 10, thuộc Công ty TNHH MTV Xuân Lân (trụ sở tại huyện Hải Hậu, Nam Định), do ông Nguyễn Văn Dưỡng (40 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu chở 3.110 tấn calanhke và 10 thủy thủ đã gặp nạn tại vùng biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi, cách đất liền 1,2 hải lý về hướng Đông.

Theo ông Dưỡng, tàu đang trên đường chở hàng từ cảng Hòn La, Quảng Bình, đi cảng Vũng Rô, Phú Yên; khi đến vùng biển trên thì gặp sóng to, gió lớn đập vỡ be chắn sóng của tàu, làm nước tràn vào tàu.

Trước tình huống nguy cấp, các thủy thủ trên tàu đã phát tín hiệu cấp cứu, đồng thời tìm mọi cách khắc phục nhưng sau gần 1 giờ thì tàu bị nghiêng và chìm, 10 thủy thủ trên tàu phải xuống bè cứu sinh để thoát nạn.

10 thuyền viên bị nạn đã ổn định tâm lí và sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu vận tải Xuân Lân 10, thông qua hệ thống thông tin liên lạc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đã kêu gọi các tàu đánh cá đang hoạt động đến ứng cứu. Tàu cá QNg- 91007TS, do ông Phạm Văn Xoằng (trú ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã vớt và đưa 10 thủy thủ vào đất liền an toàn.

Anh Thư
.
.
.