Chênh lệch giới tính tăng cao ở Thủ đô

Thứ Năm, 12/07/2012, 00:39
Theo báo cáo giám sát của HĐND TP, năm 2011, chênh lệch giới tính bình quân toàn TP Hà Nội là 116 bé trai/100 bé gái. Năm 2012, tỷ lệ này có xu hướng tăng, cá biệt có huyện đã lên tới 130 bé trai/100 bé gái.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội vừa tổ chức giám sát về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, trực tiếp giám sát tại Chi cục Dân số TP, UBND các huyện Phúc Thọ, Thường Tín, Phú Xuyên, thị xã Sơn Tây và giám sát qua báo cáo của 25 quận, huyện khác.

Theo kết quả giám sát, nhìn chung công tác DS-KHHGĐ vẫn còn nhiều tồn tại và đang đứng trước những thách thức mới, 4/5 chỉ tiêu chưa đạt được. Cụ thể: Quy mô dân số tăng nhanh (2%/năm), trong đó dân số cơ học tăng gần 1%/năm, dân số phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn. Nhóm dân cư cao tuổi (75 tuổi) tăng, đẩy nhanh quá trình già hóa dân số; mức giảm tỷ suất sinh liên tục 3 năm bị phá vỡ, năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ sinh con thứ 3 liên tục tăng, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2012 tăng cao; số phụ nữ mang thai được tiếp cận kiến thức về sàng lọc một số bệnh, dị tật bẩm sinh trước sinh và sơ sinh chưa đạt yêu cầu; chênh lệch giới tính khi sinh đang ở mức cao. Năm 2011, bình quân toàn TP là 116 bé trai/100 bé gái. Năm 2012, tỷ lệ này có xu hướng tăng, cá biệt có huyện đã lên tới 130 bé trai/100 bé gái.

Tỷ lệ bé trai tăng cao so với bé gái gây mất cân bằng giới tính. Ảnh minh hoạ.

Thông qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã kiến nghị Thành uỷ, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là cấp uỷ chi bộ và chính quyền cấp cơ sở cần quyết liệt, tập trung hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGD; coi công tác DS-KHHGĐ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đưa việc thực hiện các chỉ tiêu DS-KHHGĐ vào tiêu chí đánh giá thi đua của các chi, đảng bộ và các đơn vị hàng năm; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND TP, đánh giá những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. Xây dựng và thực thi chính sách, chiến lược về an sinh xã hội đối phó với xu hướng già hóa dân số đang diễn ra khá nhanh. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy định về khen thưởng và xử lý những trường hợp vi phạm chính sách Dân số và kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới...

PV
.
.
.