Chém vợ rồi tự sát bằng điện

Thứ Tư, 05/03/2014, 04:22
Vì mâu thuẫn, anh Toại đã dùng dao chém vợ rồi dùng dây điện quấn vào tay và cắm điện tự sát.

Hồi 02h05’ ngày 4/3/2014, tại gia đình anh Nguyễn Đức Toại, sinh năm 1967, trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, do mâu thuẫn vợ chồng, anh Toại đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu vợ là chị Đinh Thị Tuyết, sinh năm 1968, làm chị Tuyết bị thương phải đi bệnh viện điều trị. Sau đó, anh Toại đã dùng dây điện quấn vào tay trái, dùng tay phải cắm đầu kia vào ổ điện của gia đình, bị điện giật chết.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm giải quyết

Đoàn Quang
.
.
.