Cháy xưởng gỗ ở phố núi, thiệt hại nặng nề

Thứ Năm, 02/07/2015, 17:46
Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều loại gỗ giá trị và máy móc trong xưởng gỗ. Thiệt hại cháy ban đầu ước tính khoảng 700 triệu đồng.
Sáng ngày 2/7, Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy xưởng gỗ Đức Hạnh, do ông Đặng Đức Hạnh (57 tuổi, ở tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) làm chủ.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 2/7, tại xưởng gỗ Đức Hạnh xảy ra cháy lớn.  Lực lượng Công an huyện Ba Tơ đã kịp thời có mặt sau đó cùng với người địa phương dập lửa không cho cháy lan. Do địa bàn thị trấn Ba Tơ là miền núi, cách TP Quảng Ngãi 80 km nên lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi mất hơn một giờ đồng hồ cấp tốc có mặt dập lửa. Đến 5h30 lửa trong xưởng gỗ hoàn toàn dập tắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia dập tắt lửa.

Được biết, xưởng gỗ trên có hàng chục mét khối gỗ các loại. Theo gia đình cho biết, thiệt hại cháy ban đầu khoảng 700 triệu đồng. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều loại gỗ giá trị và máy móc trong xưởng gỗ.

T.Câu
.
.
.