Cháy xe cấp cứu, bệnh nhi chết trên đường đi chữa ung thư

Thứ Tư, 08/07/2015, 20:26
Vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay, tại khu vực cầu Cổ Chiên (phía bờ Bến Tre, thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).
Lực lượng CSGT tiến hành khám nghiện hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh Thanh Hà).

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, khoảng 16h ngày 8/7, xe cấp cứu của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh chở bệnh nhi Đặng Trung Kiên (7 tuổi, bị ung thư máu, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) lên TP Hồ Chí Minh điều trị.

Khi xe vừa qua cầu Cổ Chiên (thuộc địa phận huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) thì xảy ra va chạm với xe môtô biển số: 71S2- 7927 do Nguyễn Văn Út (48 tuổi) điều khiển.

Vụ tai nạn làm xe môtô văng vào lề đường, xe cấp cứu lăn nhiều vòng rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả, ông Út chết tại chỗ, bệnh nhi Kiệt cũng tử vong sau đó.

Tài xế xe cấp cứu, điều dưỡng và 2 người thân của bệnh nhi cùng đi trên xe bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

V.V. - CTV
.
.
.