Cháy xe bồn tiếp xăng rồi lan vào cửa hàng xăng, tài xế bị bỏng nặng

Thứ Ba, 17/09/2013, 09:20
Khoảng 17h ngày 16/9, xe bồn BKS 51E-020.36 do tài xế Trần Thanh Long (58 tuổi) điều khiển chở đầy bồn xăng vào đại lý bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp tư nhân Trần Quang Tuyến (thuộc Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn, số B1/7 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) tiếp nhiên liệu cho đại lý. Trong lúc đang nhập xăng vào téc, bất ngờ ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xe bồn. Tài xế Long liều mình lao vào khóa van xăng và leo lên xe bồn điều khiển chiếc xe chạy ra khỏi téc xăng chôn âm dưới đất.

Rất may bồn xăng đầy trên xe không bị cháy. Ngọn lửa bùng phát tại thân xe cháy vào ca bin làm tài xế Long bị bỏng nặng. Téc xăng âm trong đại lý xăng cũng được khóa kịp thời nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng lan vào sâu bên trong đại lý xăng. Một số công nhân doanh nghiệp kế bên đã dùng bình CO2 chữa cháy nhưng không được, ngọn lửa  bùng phát dữ dội.

Hiện trường vụ cháy đại lý xăng dầu Trần Quang Tuyến.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã điều 3 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa lửa. Ngọn lửa lúc này đã lan rộng và cháy hầu như toàn bộ phần phía sau của đại lý xăng. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải làm mát khu vực bồn chứa xăng và ngăn không cho ngọn lửa lan ra các trụ xăng. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Xe bồn chở xăng bị cháy sém, khu vực phía sau đại lý xăng bị cháy rụi với diện tích hàng chục mét vuông. Nhiều cửa kính bị vỡ vụn. Hàng chục thùng phuy, can kim loại chứa xăng dầu bị cháy đen. Tài xế Long được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến 19h, tổ điều tra thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Minh Đức
.
.
.