Cháy tàu biển tại xưởng sửa chữa

Thứ Bảy, 04/04/2009, 00:58
Sáng ngày 3/4, chiếc tàu biển mang số hiệu V1528 của chủ tàu Trịnh Văn Cường (xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc) bị cháy tại HTX sửa chữa tàu thuyền Triệu Tiến (xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn).

Sau vụ cháy, toàn bộ phần máy móc bên trong tàu V1528 bị cháy trụi và hư hỏng nặng, rất may đám cháy không gây thương vong về người. Thiệt hại ban đầu ước tính gần 500 triệu đồng.

Chiếc tàu biển bị cháy. Ảnh: PV.

Được biết, từ lúc hơn 8h sáng, phát hiện tàu bốc cháy, nhân dân tìm đủ mọi cách cứu chữa nhưng không nổi. Hơn 30 phút sau, 30 chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Thanh Hóa) có mặt, dùng vòi rồng phun trực tiếp vào đám cháy. Khoảng hai giờ đồng hồ sau mới khống chế được đám cháy, không cháy lan sang các tàu thuyền gần đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong khi sửa chữa, các thợ hàn dùng bình ôxy phá khoang dầu, lửa bén vào số dầu còn lại trong khoang

L.Q.
.
.
.