Cháy rừng trồng ở Phú Yên gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng

Thứ Tư, 20/07/2011, 13:06
Vụ cháy rừng ở Phú Yên khởi phát từ 16h45' chiều 16/7 vấp phải nhiều khó khăn nên đến 8h30' sáng 18/7 đám cháy mới được dập tắt. Theo tính toán của các chủ rừng trồng và kiểm tra của cơ quan chức năng, ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ cháy rừng lớn nhất ở Phú Yên từ trước đến nay như Báo CAND đã đưa tin trong số ra ngày 18/7, chiều 19/7, ông Hà Trung Kháng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã được các cơ quan chức năng xác định là 122,5 ha keo lá tràm và bạch đàn thuộc Tiểu khu 273, 274 ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây.

Trong đó có 90 ha rừng của Công ty cổ phần Trường Thành Xanh có trụ sở ở 81 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa và 32,5 ha của 14 hộ dân ở hai xã Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa.

Vụ cháy khởi phát từ 16h45' chiều 16/7 và gặp gió lớn, địa hình hiểm trở nên việc chữa cháy vấp phải nhiều khó khăn nên đến 8h30' sáng 18/7 đám cháy mới được dập tắt. Theo tính toán của các chủ rừng trồng và kiểm tra của cơ quan chức năng, ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng

Hữu Toàn
.
.
.