Cháy nhà trong cơn mưa lớn, nghi do đốt đèn cầy

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:23
Trong cơn mưa lớn, người dân trên đường Hậu Giang (quận 6, TP Hồ Chí Minh) hoảng hốt tháo chạy ra ngoài khi phát hiện lửa bùng phát từ một căn gác của một nhà dân. Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được nghi ngờ do đốt đèn cầy…

Khoảng 19h30’ ngày 12-10, đám cháy bùng phát tại căn gác phía sau căn nhà 893, Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Phát hiện khói bốc cao, mọi người xung quanh căn nhà tháo chạy ra ngoài đường. Lúc này mưa lớn nhưng nguy cơ đám cháy lan sang các nhà kế cận rất cao.

Hiện trường vụ cháy

Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 20 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Sau 30’ đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường nhiều vật dụng trên chiếc gác bị cháy và hư hỏng.

Theo một số người dân cho hay, tại thời điểm xảy ra cháy mưa lớn, toàn bộ khu vực bị cúp điện. Lúc xảy ra cháy trong căn nhà trên chỉ có một người phụ nữ. Có khả năng do cúp điện người phụ nữ này đốt đèn cầy thắp sáng gây cháy. Nguyên nhân chính thức đang được các cơ quan chức năng làm rõ

Anh Thư
.
.
.