Cháy nhà làm chết bà cụ 70 tuổi

Thứ Ba, 20/11/2007, 14:20
Vào hồi 22h25' ngày 18/11 đã xảy ra một vụ cháy tại ngõ 390 đường Trường Chinh, thuộc tổ 37, phường Khương Thượng, Hà Nội. Lực lượng CS PCCC đã huy động 2 xe đến cứu chữa, không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh. Tuy nhiên, chủ nhà là bà Lê Thị Ty (70 tuổi) đã thiệt mạng.

Theo phản ánh của những hộ dân xung quanh và chính quyền sở tại, trước đây nhà bà Ty ở khu Định Công, quận Hoàng Mai.

Từ năm 1993 đến nay, bà Ty dọn về ngôi nhà trên của người thân cho ở nhờ, diện tích khoảng 30m2. Bà Ty có một người con trai nhưng anh này đã chết.

Kể từ đó, bà Ty trở nên buồn chán và có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bà thường xuyên đi lang thang, nhặt đồ phế thải mang về nơi ở.

Buổi tối, bà Ty thường thắp nến trong nhà. Nhiều khả năng, vụ hỏa hoạn trên là do bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa của bà Ty

Đ.M.K.
.
.
.