Cháy nhà làm Đại úy quân đội tử vong, vợ và con bị bỏng nặng

Thứ Bảy, 26/01/2008, 09:59
Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chữa cháy đã tìm thấy chủ nhà là anh Nguyễn Chí Hưng (36 tuổi), Đại úy, công tác tại Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng nằm chết ngay ở chân cầu thang tầng 1 trong ngôi nhà. Vợ và con anh Hưng bị bỏng khoảng 40%.

Sáng 25/1, tại ngôi nhà xây 3 tầng, cách Bệnh viện 198 khoảng 1 km, thuộc khu vực xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (HN) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chữa cháy đã tìm thấy chủ nhà là anh Nguyễn Chí Hưng (36 tuổi), Đại úy, công tác tại Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng nằm chết ngay ở chân cầu thang tầng 1 trong ngôi nhà.

Vợ anh là chị Bùi Thị Thu Hà (32 tuổi), giáo viên Trường tiểu học dân lập Lômônôxôp và con gái anh chị là cháu Nguyễn Thảo Hiên (7 tuổi) đã được những người dân xung quanh phối hợp với lực lượng chữa cháy kịp thời đưa ra ngoài nên bị bỏng khoảng 40%, hiện nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Hà Nội đã khẩn trương điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng của Đội Từ Liêm đến hiện trường cứu chữa.

Vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong căn phòng rộng chừng 24m2 ở tầng 1. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra, làm rõ

T.T.
.
.
.