Hiện trường vụ cháy TP HCM:

Cháy lớn tại công ty sản xuất cồn khô

Thứ Tư, 27/05/2015, 23:00
Khoảng 17h15 ngày 27/5, đám cháy bùng phát tại kho chứa cồn khô của Công ty TNHH Hải Tuấn (F1/15, đường Vĩnh Lộc, ấp 6, huyện Bình Chánh). Do bên trong chứa lẫn lộn cồn khô và cồn nước nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và có nguy cơ lan ra toàn bộ kho rộng hơn 1.100m2. Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng cửa ngoài khóa kín, đám cháy quá lớn nhưng không thể tiếp cận.

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều động nhiều xe chữa cháy và gần 50 CBCS đến hiện trường phối hợp với PCCC KCN Vĩnh Lộc phá cổng chính và đưa vòi rồng vào triển khai chữa lửa. Lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng, cô lập ngọn lửa không cho lan rộng.

Lúc này nhiều công nhân của công ty trên đã được huy động đến để di dời máy móc và nguyên liệu ra bên ngoài. Đám cháy lan sang Công ty cổ phần in Bưu Điện làm hư hỏng một số máy điều hòa, máy phát điện và khoảng 2 tấn giấy.

Đến 19h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khoảng 120m2 kho bị cháy và đổ sập cùng 300 lít cồn thô, 200 lít cồn nước cùng một số máy móc chứa bên trong. Lực lượng PCCC đã bảo vệ được gần 1.000m2 nhà kho chứa cồn, bảo vệ hơn 3.000m2 các nhà dân, quán cà phê, quán ăn xung quanh công ty này.

M.Đức
.
.
.