Cháy 3 nhà dân ở Tây Ninh

Thứ Tư, 11/03/2020, 14:09
Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận tin báo của người dân về việc, xảy ra vụ cháy tại số 15, thuộc ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) do anh Trần Văn Hoàng (SN 1985) làm chủ.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh đã điều động 14 cán bộ, chiến cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến ngay hiện trường. Lúc này, người dân xung quanh đã hỗ trợ dập tắt ngọn lửa nên lực lượng chữa cháy triển khai 1 lăng phun nước để làm mát hiện trường cháy. Sau 10 phút, Công an thu hồi phương tiện trở về đơn vị. Thiệt hại ban đầu là toàn bộ ngôi nhà với diện tích 66,6m2. Rất may không thiệt hại về người.
Hiện trường vụ cháy

Trước đó, ngày 12h50’ ngày 8/3, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận vụ cháy tại nhà anh Nguyễn Hoài Phong (SN 1987, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) xảy ra cháy. Chỉ vài phút sau, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh điều động 15 cán bộ, chiến sỹ cùng xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy để không chế và ngăn chặn cháy lan sang nhà dân xung quanh. Đến 13h20’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả thiệt hại, 1 căn nhà với diện tích hơn 60m2 cùng vật dụng bị cháy hoàn toàn.

Tiếp đó, lúc 22h15’ cùng ngày, Công an thị xã Trảng Bàng nhận tin báo cháy tại lò sấy thuốc lá của gia đình bà Trần Thị Hài (SN 1963, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, thị xã Trảng Bàng). Đến 23h35’, Công an thị xã Trảng Bàng dập được đám cháy. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính 40 triệu đồng.

T. Nhung
.
.
.