Cháy cửa hàng sơn, gần 1 tỷ đồng “ra tro”

Thứ Hai, 18/05/2009, 08:42
Khoảng 4h ngày 17/5, nhiều người dân đang ngon giấc bỗng ngửi thấy mùi khét và phát hiện ngọn lửa bốc lên cao từ cửa hàng sơn số 466A, Nguyễn Oanh, phường 6, Gò Vấp, TP HCM. Ngọn lửa bốc cao kèm khói cuộn sau đó lan nhanh ra khắp cửa hàng.

Một số công nhân trong cửa hàng sơn đã dùng bình CO2 chữa cháy nhưng không ngăn được ngọn lửa nên báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã điều 5 xe chữa cháy và hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Do ngọn lửa bùng phát quá mạnh bởi trong cửa hàng sơn có nhiều chất dễ cháy như sơn, dung môi… nên lực lượng Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng PCCC quận 12 tăng cường thêm 4 xe và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng quận Gò Vấp chữa cháy.

Đến 5h30' cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thiệt hại ban đầu gồm một xe ôtô 7 chỗ, 4 xe gắn máy cùng hàng trăm thùng sơn bị cháy rụi ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nghinh Phong
.
.
.