Cháy buồng máy tàu, 12 thuyền viên gặp nạn trên biển

Chủ Nhật, 04/11/2012, 19:34
Trên đường vận chuyển xi măng từ cảng Hòn Gai đi cảng Kỳ Hà - Quãng Nam, buồng máy của tàu vận tải  Hải Phòng 09 thuộc Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Hải Phòng đã bất ngờ bốc cháy dữ dội... 

Chiều ngày 3/11, tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Đà Nẵng (Danang MRCC) cho biết: Lúc 8h ngày 3/11/2012, Danang MRCC đã nhận được điện cầu cứu khẩn cấp từ tàu Hải Phòng 09 thuộc Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Hải Phòng đang trên đường chở xi măng từ cảng Hòn Gai đi cảng Kỳ Hà - Quãng Nam đã gặp nạn tại tọa độ 16026.59 N - 108025.59 E với tình trạng thông báo buồng máy bị cháy, thuyền viên trên tàu đã đã áp dụng mọi biện pháp để chữa cháy nhưng vẫn không có hiệu quả, trên tàu có 11 thuyền viên và 01 chủ hàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, vào lúc 08h35 Danang MRCC đã ngay lập tức điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn. Đồng thời báo cáo vụ việc đến Vietnam MRCC và các cơ quan liên quan để phối hợp hỗ trợ cho tàu bị nạn. Trong thời gian hành trình tàu SAR 274, Danang MRCC luôn giữ liên lạc với tàu Hải Phòng 09 để theo dõi và nắm bắt tình hình kịp thời hướng dẫn cho thuyền viên tàu Hải Phòng 09 sẵn sàng mọi phương diện khi rời bỏ tàu nếu tình huống xấu xẩy ra.

Chú thích ảnh: Ngay sau khi nhận được thông tin, vào lúc 08h35 Danang MRCC đã ngay lập tức điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn tàu Hải Phòng 09 cùng 12 thuyền viên bị cháy trên biển.

Đến 10h, tàu SAR 274 đến hiện trường hạ xuồng công tác để tiếp cận và chuyển thuyền viên trên tàu Hải Phòng 09 sang tàu SAR 274 để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên đề phòng cháy nổ, đồng thời chữa cháy cho tàu Hải Phòng 09. Lúc 11h30 cùng ngày xuồng công tác của tàu SAR 274 đã chuyển được 11 người từ tàu Hải Phòng 09 sang tàu SAR 274 an toàn, riêng thuyền trưởng tàu Hải Phòng 09 không  rời tàu với lý ở lại để kiểm soát tàu.

Sau khi chuyển các thuyền viên của tàu Hải Phòng 09 an toàn, tàu SAR 274 đã tiếp tục chữa cháy cho tàu Hải Phòng 09, trong quá trình chữa cháy máy chính của tàu Hải Phòng 09 bất ngờ hoạt động, làm cho tàu Hải Phòng 09 chạy tự do với tốc độ 5-7 hải lý/giờ không thể kiểm soát được gây không ít khó khăn và nguy hiểm cho tàu SAR 274 và các tàu khác đang hoạt động ở khu vực lân cận. Lúc này tàu SAR 274 phải sử dùng súng bắn dây để đưa dây sang tàu Hải Phòng 09 để giữ hướng cho tàu này.

Sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng gió, trong khi đám cháy rất nguy hiểm có thể nổ bất cứ lúc nào, tàu SAR 274 vừa phải giữ hướng cho tàu HP 09 vừa phải chữa cháy, Đến 12h00 ngày 03/11/2012, đám cháy trên tàu Hải Phòng 09 đã được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ 12 thuyền viên trên tàu Hải Phòng 09 đều được cứu an toàn. Tàu SAR 274 tiến hành làm dây để lai dắt tàu Hải Phòng 09 về Đà Nẵng

Hoài Thu
.
.
.