Cháy biệt thự cổ, chủ nhà thiệt mạng

Thứ Sáu, 14/05/2010, 10:36
Khoảng 2h30' ngày 13/5, tại căn biệt thự cổ ở 12A Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn làm ông Hoàng Sước, 81 tuổi, chủ nhà thiệt mạng.

Theo tường trình của bà Trương Thị Tức, người giúp việc cho gia đình: Khoảng 2h25' ngày 13/5, bà giật mình tỉnh dậy, thấy lửa bùng phát dữ dội từ phía cửa ra vào. Bà Tức vội vàng dìu ông Sước thoát ra ngoài, hô hoán hàng xóm giúp sức, dùng nước dập lửa. Hậu quả ông Sước bị thương, được đưa đi cấp cứu và đã tử vong vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường, phối hợp cùng người dân dập tắt vụ hỏa hoạn.

Chiều 13/5, Phòng Cảnh sát PCCC đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Ba Đình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Điểm cháy được xác định ở quanh bảng điện, gần cửa ra vào trong một căn phòng rộng hơn 20m2 tại tầng 1.

Nhận định của cơ quan chức năng, đám cháy bùng phát nhanh do trong phòng có quá nhiều vật dụng dễ cháy như trần xốp nhựa, hệ thống điện đấu nối chằng chịt

H.Vũ
.
.
.