Cháu bé được cứu sống trong bụng mẹ đột tử đã về với gia đình

Thứ Hai, 06/12/2010, 12:21
Do mấy ngày qua lo hậu sự cho vợ bị đột tử phải phẫu thuật để cứu sống con, còn mẹ già đang đau nặng nên anh Duy, chồng của chị Khiếu chưa thể nhận cháu về chăm sóc được. Hiện gia đình đã làm thủ tục nhận lại bé.

>>Thừa Thiên - Huế: Phẫu thuật mẹ đột tử, cứu sống con

Như thông tin Báo CAND đã đưa về việc phẫu thuật mẹ đột tử, cứu sống con, chị Phạm Thị Khiếu (xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tử vong khi đang trên đường đưa đi đến phòng mổ.

Đến chiều 4/12, Khoa Nhi đã làm thủ tục cho anh Hà Văn Duy, 35 tuổi, (chồng chị Khiếu) đã đến Bệnh viên Trung ương Huế làm thủ tục nhận con. Anh Duy cho biết, con gái mới sinh của mình tên là Cẩm Tú. Mấy ngày qua do hậu sự vợ và mẹ già đang đau nặng nên chưa thể nhận cháu về chăm sóc được, mọi sự đều nhờ ân đức của bác sỹ bệnh viện.

Được biết, hiện cháu Cẩm Tú đang được tiếp tục chăm sóc trong điều kiện đặc biệt. Các bác sỹ, y tá vẫn cho uống sữa qua ống thông dạ dày. Bệnh viện sẽ cho anh Duy đón con về chăm sóc khi cháu bé đủ điều kiện sức khỏe đảm bảo

Ngô Toàn
.
.
.