Cháu bé 6 tuổi bị cha dượng bạo hành chấn thương sọ não nặng

Thứ Năm, 06/11/2014, 05:23
Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, tối 4/11, Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê quán Bến Tre, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành nghiệm trọng trẻ em. Nạn nhân của Sĩ là bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, con riêng của “vợ” Sĩ.
>> Tạm giữ đối tượng đánh trọng thương con trai 6 tuổi của vợ “hờ”

Trao đổi với PV ngày 5/11, bác sĩ (BS) Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các BS khoa này đang cấp cứu và điều trị cho bé Trần Văn Minh Hiếu. Cháu Hiếu được chuyển từ Bệnh viện quận 6 đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào đêm 4/11.

Theo lời người nhà khai với BS cho biết, khoảng 6h tối ngày 4/11, cháu Hiếu bị cha dượng dùng thanh gỗ tròn dài khoảng 40 cm đánh, gây thương tích khắp cơ thể. Người mẹ về thấy con trai trong tình trạng sưng khắp mình mẩy nên đưa đến Bệnh viện quận 6 để cấp cứu. Kiểm tra thấy tình trạng bệnh Nhi quá nặng, bệnh viện quận đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Kiểm tra và làm các xét nghiệm cho thấy bệnh Nhi trong tình trạng tỉnh, nhưng sưng bầm hai mắt, liên tục bị nôn, ói, kèm nhiều chấn thương trên cơ thể. Đặc biệt, ở đầu và cơ thể cháu còn có nhiều vết sẹo cũ. Các BS chỉ định cho chụp CT đầu, X-Quang ngực, tay, chân; siêu âm bụng, đồng thời hội chẩn Liên chuyên khoa xác định: bệnh Nhi bị nứt sọ, tụ máu vùng đỉnh đầu bên trái, có xuất huyết trong hộp sọ, gãy kín 1/3 xương cẳng chân bên phải, kèm gãy 1/3 xương cánh tay bên trái.

Cháu Hiếu đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo BS Khang, hiện cháu Hiếu đã được bó bột phần chân, phần tay bị gãy, đồng thời khoa Ngoại Thần kinh tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương sọ não. Các vết thương cho thấy rõ, chấn thương nặng nhất là ở đầu, vừa có tổn thương ở xương (nứt sọ) vừa có chảy máu trong hộp sọ. Sau khi cho chụp hình xác định vị trí tụ máu, cho thuốc điều trị, nếu sau một thời gian điều trị bằng thuốc, máu tụ giảm đi thì sẽ tiếp tục điều trị nội khoa, nhưng nếu tình trạng tụ máu tăng lên, chèn ép não thì sẽ phải phẫu thuật. Ngoài ra, xương cẳng chân và xương sọ rất cứng, do đó chứng tỏ cháu đã bị đánh bằng lực rất mạnh mới dẫn đến gãy xương cẳng chân và nứt sọ.

Cháu Hiếu kể lại, do chiều  4/11, cháu đòi bật ti vi nhưng ba dượng không đồng ý, tắt ti vi đi, cháu Hiếu tiếp tục bật tivi nên bị ba dượng đánh, và theo cháu, ba dượng đã đánh cháu nhiều lần bằng khúc gỗ tròn trên.

Bà Ngoại của cháu Hiếu là bà Nguyễn Thị Bê, 80 tuổi, đang chăm sóc cháu tại bệnh viện Chợ Rẫy, cha dượng cháu tên Nguyễn Tấn Sĩ, 28 tuổi, thuê nhà sống như vợ chồng hơn 2 năm nay với mẹ cháu là chị Trần Ngọc Liên, 39 tuổi. Do cuộc sống khó khăn, nên Sĩ cũng thường xuyên đánh cả hai mẹ con chị Liên 

H.Nga
.
.
.