Châu Phi, châu Á cùng nhau bảo tồn loài tê tê

Thứ Năm, 25/06/2015, 09:18
Ngày 24/6, tại TP Đà Nẵng, phái đoàn của 29 nước có phân bố loài tê tê đến từ châu Phi, châu Á, cùng đại diện một số tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã tham gia hội thảo do Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp tổ chức nhằm đánh giá hiện trạng buôn bán trái phép và xây dựng một kế hoạch bảo tồn chung đối với loài động vật này.

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam đánh giá, hội thảo là cơ hội quý báu để các tổ chức, các bên liên quan có sự trao đổi, liên hệ và cùng thảo luận về những vấn đề mà loài tê tê đang phải đối mặt. Cùng với sự phối hợp của các phái đoàn đến từ nhiều nước phân bố tê tê trên thế giới, chúng ta hy vọng sẽ tìm ra được những biện pháp và hành động đúng đắn để giải quyết những vấn đề đó.

Được biết, một số tổ chức của Hoa Kỳ và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng sẽ có một số hỗ trợ về tài chính để thực hiện kế hoạch bảo tồn loài tê tê.

Thân Lai
.
.
.